Với gần 600 DN niêm yết trên 2 Sở GDCK, ý tưởng thành lập Hiệp hội Các DN niêm yết là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế. Tôi cũng cho rằng, đề án thành lập Hiệp hội Các tổ chức niêm yết là phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên tôi bất ngờ khi biết rằng, kể từ năm 2006 đến nay, sau nhiều lần chỉnh sửa hồ sơ, hoàn tất thủ tục, hiệp hội này vẫn chưa được chính thức cấp phép thành lập.
Theo tôi, việc chậm cấp phép cho Hiệp hội cần phải được giải thích rõ ràng từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, bởi việc chậm đáp ứng hay từ chối một ý tưởng hay, có lợi cho sự phát triển chung của TTCK, có thể coi là hành động ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và tính hiệu quả của thị trường.
Tại TTCK nhiều nước trên thế giới, mô hình hiệp hội rất phát triển. Họ không chỉ có hiệp hội của nhà đầu tư, hiệp hội của các DN, mà còn có các hiệp hội nghề nghiệp, như hiệp hội các nhà môi giới, hiệp hội các nhà bảo lãnh, hiệp hội các nhà tư vấn... Việc phát triển mô hình hiệp hội này sẽ làm tăng khả năng đối thoại giữa các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường, đặc biệt là với cơ quan quản lý, để từ đó xây dựng nên những chuẩn mực nghề nghiệp và hướng thị trường đến việc vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn.
Tại Việt Nam hiện nay, mô hình hiệp hội trên TTCK mới chỉ có 2 tổ chức đó là Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán. Trong khi đó, về lý thuyết, để TTCK vận hành, bắt buộc phải có sự tham gia của 4 loại chủ thể chính, đó là nhà quản lý, tổ chức tài chính trung gian, nhà đầu tư và khối DN niêm yết. Nhìn trên nền tảng này, có thể thấy TTCK vẫn còn khuyết tiếng nói của Hiệp hội Các tổ chức niêm yết, là đại diện cho tiếng nói của các DN niêm yết trước những vấn đề phát sinh trên thị trường.
TTCK Việt
Nếu 10 năm qua chúng ta đã xây dựng nên TTCK Việt


