07:30:42 Thứ năm, 29/07/2010
Không phải là thời điểm thích hợp để bán ra cắt lỗ
ĐTCK
Các CTCK cho rằng, nếu duy trì được tính thanh khoản như hiện nay thì nhiều khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng trở lại, vì vậy, thời điểm hiện tại không còn là thời điểm thích hợp để bán ra cắt lỗ.
Nhận định của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 29/7.

Không phải là thời điểm thích hợp để bán ra cắt lỗ

(CTCK Âu Việt - AVS)

Phân tích lực cung cầu trên thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/7 cho thấy, mặc dù VN-Index giảm mạnh nhưng lực cầu đã có chuyển biến tích cực. Tổng khối lượng và giá trị đặt mua lớn hơn tổng khối lượng và giá trị đặt bán. Bên cạnh đó, số lệnh mua lớn được đưa vào thị trường cũng nhiều hơn số lệnh bán lớn. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng tham gia vào việc bắt đáy, xác suất thị trường sẽ bật  trở lại trong tuần tới là khá cao.

AVS cho rằng, thời điểm hiện tại không còn là thời điểm thích hợp để bán ra cắt lỗ, thay vào đó tiếp tục là cơ hội mua vào hoặc cơ cấu lại danh mục cho các nhà đầu tư giá trị. Nhà đầu tư nên chú ý vùng hỗ trợ mạnh 480-485 điểm.

Thời điểm để mua tích lũy cổ phiếu

(CTCK Đại Việt - DVSC)

Bất chấp các thông tin tích cực trong nước và quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục tiếp tục giảm điểm. Sự lình xình của thị trường trong hơn một tháng qua khiến nhiều nhà đầu tư chán nản và họ đã quyết định rời bỏ thị trường hoặc giảm danh mục đầu tư.

Đồ thị kỹ thuật đang cho những tín hiệu không mấy tích cực. Các chỉ báo Stochastics Oscillator, MACD, Candle stick… đều cho dấu hiệu bán ra. Tuy vậy, các chỉ báo khác như RSI, Bollinger Band… cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức, vì thế thị trường có thể sẽ nhanh chóng bật dậy trong một vài phiên tới.

Hiện ngưỡng 480 được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh và đây cũng là mức thấp nhất tính từ ngày 22/1/2010. Chúng tôi vẫn ủng hộ quan điểm mua vào tích lũy cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, nhà đầu tư ngại rủi ro vẫn không nên dùng đòn bẩy tài chính và nên duy trì tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu ở một mức nhất định.

Bên bán có thể tiếp tục gia tăng trong 1 đến 2 phiên tới

(CTCK Sài Gòn - SSI)

Cây nến Long Black Candle cho thấy bên bán chiếm áp đảo và chỉ số rơi quá xuống dưới cận dưới của Bollinger Bands 11,7%.  Stochastic  lùi về mốc Zero và có thể đảo chiều trở lại.

Xét về mặt tâm lý, bên nắm giữ cổ phiếu ngắn hạn có vẻ mất kiên nhẫn đã bán ra và một chiến thuật bán thấp, mua thấp hơn có thể đang diễn ra trên thị trường.

Vùng hỗ trợ 495-497 đã bị xuyên thủng khá nhanh chóng vào ngày giao dịch 28/7 và là tín hiệu không tích cực về mặt kỹ thuật.

Chúng tôi cho rằng, bên bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng ít nhất trong 1 đến 2 phiên giao dịch tới trước khi cân bằng trở lại. Vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng 480-485 điểm.

Thị trường sẽ phục hồi trở lại

(CTCK Dầu khí - PSI)

VN-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng hai tháng qua khi mất tới 6,67 điểm, tức 1,34%.

Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đã xuyên qua mức hỗ trợ gần nhất tại 498 điểm khá dễ dàng trong phiên giao dịch ngày 28/7 và xác nhận xuyên xuống cạnh dưới của hình mẫu tam giác, tạo xu thế giảm giá.

Dự đoán ngày 29/7 hoặc ngày 30/7 VN-Index sẽ có sự phục hồi. Mức kháng cự gần nhất của VN-Index tại 500 điểm. Tuy nhiên, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo của VN-Index được xác định quanh vùng 480 - 485.

Nguyên nhân của sự suy giảm này, như chúng tôi đã phân tích trong báo cáo tuần cuối tuần trước, có 2 nguyên nhân chính:

-Thị trường có vẻ như đã rơi vào xu hướng giảm giá từ tháng 5- tháng 9 là thời kỳ giảm giá cổ phiếu phổ biến ở các năm. Tuy không phải là một chu kỳ cố định (chẳng hạn năm ngoái, thị trường tăng từ tháng 7- tháng 9). Tuy nhiên, nếu thị trường càng điều chỉnh trong tháng 7,8 năm nay thì thị trường sẽ càng có cơ hội tăng mạnh hơn vào cuối năm

- Nguyên nhân thứ 2 quan trọng hơn là do tác động của Quỹ VEIL. Câu chuyện qũy VEIL đã kết thúc và theo chúng tôi biết thì quỹ VEIL sẽ có thể thóai vốn từng phần. Ngày 27/7, VEIL đã có động thái đầu tiên thoái vốn là đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu CII. Trong phiên giao dịch ngày 28/7, đã có 800.000 cổ phiếu CII được bán ra. Việc quỹ VEIL có thể thoái vốn từng phần và động thái bán ròng của phía nước ngoài trong các phiên gần đây đã khiến thị trường mất đi một lực đỡ quan trọng và do vậy rơi vào xu hướng giảm giá.

Thị trường sẽ đảo chiều trong ngắn hạn

(CTCK FPT - FPTS)

Cả hai chỉ số đều giảm mạnh trong khi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, kết quả kinh doanh doanh nghiệp niêm yết khả quan cùng diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán thế giới đang thể hiện rõ hơn tâm lý chán nản của nhà đầu tư sau thời gian dài thị trường lình xình. Theo FPTS, phiên giảm điểm mạnh ngày 27/7 có thể sẽ khiến thị trường xuất hiện đảo chiều trong ngắn hạn. Do đó, nếu chưa thật sự cần tiền thì nhà đầu tư không nên bán trong những phiên giao dịch tới.

Thị trường đang ở ở vùng đáy trong trung hạn

(CTCK Thái Bình Dương - PSC)

Thị trường suy giảm khá mạnh sau khi mốc hỗ trợ 497 điểm bị phá vỡ. Trên quan điểm phân tích kỹ thuật, sự phá vỡ mốc hỗ trợ là dấu hiệu tiêu cực. Tuy vậy, chúng tôi thấy rằng, có một số lý do cho thấy thị trường đang tiến gần đến mức đáy trong tháng 7 hoặc thậm chí trong mùa hè năm nay:

Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thị trường đang ở vùng đáy trong trung hạn. Các nhà đầu tư không nên bán tháo theo tâm lý đám đông và nên coi đây là cơ hội tốt để mua vào.

Nếu lực cầu vẫn được duy trì thì cơ hội hồi phục sẽ trở lại

(CTCK Vietcombank - VCBS)

Với diễn biến có từ các phiên trước dường như phiên giao dịch giảm điểm ngày 28/7 là kết quả tất yếu. Thị trường cần phải tìm một điểm tựa mới đủ để thay đổi tâm lý chán nản bao trùm hiện nay khi các yếu tố như sự tiến triển tương đối tích cực của nền kinh tế vĩ mô và sự hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới không còn đóng vai trò hỗ trợ và có vẻ như một sự suy giảm sẽ tốt hơn là một thị trường lình xình thiếu động lực.

Ở góc độ các nhà đầu tư ngắn hạn, xu hướng đi ngang quá lâu với các penny đã tăng giá khá nhiều khó đột phá đang khiến thị trường thiếu hấp dẫn, một sự đột phá mới có thể sẽ tạo nên những sự hấp dẫn mới về giá trị. Thanh khoản tăng dần trong 3 phiên giảm gần đây cũng là một bằng chứng cho giả thuyết này. Đứng trên góc độ này, chúng tôi không thấy quá bi quan với thị trường. Với áp lực hiện nay, các thị trường vẫn có thể tiếp tục giảm điểm nhưng nếu thanh khoản tiếp tục mở rộng, lực cầu vẫn được duy trì thì cơ hội hồi phục sẽ trở lại. Trước mắt, vùng hỗ trợ mạnh vẫn đang ở quanh ngưỡng 480.