So với tháng 7, tổng lượng mua vào của khối ngoại tại HOSE tăng từ 50,9 triệu lên 72,5 triệu đơn vị; giá trị mua vào tăng thêm gần 584 tỷ đồng lên 2.809 tỷ đồng. Lượng bán ra tăng thêm 8,8 triệu lên 57,3 triệu đơn vị, giá trị bán ra tăng thêm 294 tỷ đồng lên 1.953 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm, khối ngoại đã mua ròng hơn 8.350 tỷ đồng tại HOSE. Theo một số nhà phân tích, đa số nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán theo trường phái đầu tư dài hạn. Do đó, những thời điểm giá cổ phiếu xuống thấp cũng chính là lúc họ đẩy mạnh gom hàng các cổ phiếu giá rẻ.
Trong khi đó, đợt giảm điểm của thị trường trong tháng 8 vừa qua đã đưa mặt bằng giá cổ phiếu xuống khá thấp, VN-Index giảm từ trên 500 điểm xuống chỉ còn quanh mốc 450 điểm như hiện nay.
Theo đánh giá của ông Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, có thể nền tảng cơ bản của thị trường hiện chưa thực sự bền vững, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu đang khá hấp dẫn về giá trị, do thị trường đã giảm quá nhiều trong thời gian qua. “Với P/E (chỉ số giá trên thu nhập) tổng thể khoảng 9,9 lần, chúng tôi tin rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có sự hấp dẫn về mặt giá trị và đó là lý do tạo ra hiệu ứng mua giá rẻ của các tổ chức trong và ngoài nước”, ông Hào nói.
Theo một số chuyên gia phân tích, các nhà đầu tư nước ngoài thường tỏ ra khá nhạy với việc xác định giá trị cổ phiếu, nên nhanh tay mua vào trong những thời điểm thị trường giảm quá đà. Tuy nhiên, việc khối ngoại mua vào nhiều trong tháng 8 cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục xu hướng này trong tháng 9.
Lý do là, khi thị trường tăng giá ở một mức nào đó, khối ngoại có thể sẽ dừng mua, hoặc thậm chí bán ra khi nghĩ rằng, mức giá thời điểm đó không còn hấp dẫn nữa, nếu xét về mặt giá trị.
Theo một nhà phân tích, việc các nhà đầu tư ngoại sẽ tiếp tục mua ròng ở vùng giá cổ phiếu trong khoảng dưới 480 điểm của VN-Index là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi thị trường lên đến mốc trên 480 điểm, thì giá cổ phiếu đã lên đến một mặt bằng cao hơn và đây là thời điểm khá “nhạy cảm” và khối ngoại rất có thể thực hiện chiến lược xả hàng.


