Tình hình trong nước, liệu tăng trưởng quý III có bị ảnh hưởng bởi thắt chặt tiền tệ trong các tháng đầu năm. Cho đến bây giờ, không có DN nào dự báo về khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận đột biến, trừ những DN bán bớt tài sản, đất đai. Chủ trương giảm lãi suất đã được cố gắng thực hiện bằng nhiều biện pháp, nhưng mức lãi suất cho vay 12,5% vẫn khó có thể áp dụng rộng rãi. Vì thế, dòng tiền vào TTCK đang bị ức chế cả về tâm lý, cả về thực lực.
Rủi ro của thị trường lúc này là kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của nhiều DN trong năm 2010 không tăng mạnh so với mức vốn điều lệ mới. Và trong khi các DN đua nhau phát hành cổ phiếu pha loãng giá thì kế hoạch kinh doanh năm 2011 hoàn toàn không có gì đảm bảo sẽ tăng trưởng với tốc độ tương đương. Nếu tình hình tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm nếu không có gì thay đổi thì tăng trưởng kinh tế chung năm 2011 sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả các thị trường đều đang bị ảnh hưởng bởi sức cầu rất thấp như nhà chung cư, nguyên vật liệu cơ bản…
Cổ phiếu GMD giảm sàn hai phiên trước ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành. Nhà đầu tư không mặn mà với việc “lăn chốt”, bởi một lượng vốn sẽ chôn vào cổ phiếu mới phát hành phải hơn một tháng sau mới được niêm yết bổ sung. Hầu hết các cổ phiếu gần đây sau khi phát hành tăng vốn, chia thưởng đều giảm giá. Nhiều nhà đầu tư sốt ruột vì quá thời hạn cam kết mà DN vẫn chưa niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành.
Trong khi đó, DN thì lúng túng vì hồ sơ thủ tục lại phụ thuộc vào Trung tâm Lưu ký, nơi đang quá tải vì công việc. Với thị trường hiện nay, chiến lược đầu tư trung và dài hạn đang bị thử thách bởi quá nhiều rủi ro trong ngắn hạn.


