Sức tăng có phần chững lại khi thị trường bước vào đợt khớp lệnh liên tục, đến khoảng 9h40, VN-Index đã lùi xuống dưới 503 điểm.
Tuy nhiên, sau đó thị trường lại phục hồi trở lại và tăng mạnh hơn cả những phút đầu giao dịch, đưa VN-Index lên mốc 506 điểm vào cuối đợt khớp lệnh liên tục và sau đó đóng cửa tại mốc 507,32 điểm.
Tính thanh khoản trên sàn TP.HCM đã giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, nhưng cũng ở mức khá nếu so với thời điểm trầm lắng trước và sau Tết. Trong khi đó, thanh khoản tại sàn Hà Nội lại tăng khá so với các phiên trước.
Khối lượng giao dịch tại sàn TP.HCM đạt gần 38 triệu đơn vị, với giá trị đạt hơn 1.500 tỷ đồng.
Tại sàn Hà Nội, khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng đã đạt tới gần 33 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), với sự gia tăng về khối lượng và giá trị giao dịch trong các phiên gần đây, luồng tiền đang có dấu hiệu đổ vào thị trường.
BSC cho rằng, trong khoảng 1-2 tuần tới, những vấn đề về vĩ mô như CPI, lạm phát, lãi suất…. sẽ ít có tác động đến thị trường.
Khả năng thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái dao động trong biên độ hẹp trong các phiên giao dịch sắp tới.
Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự của VN-Index là vùng 518 – 520 điểm, trong khi vùng hỗ trợ là khoảng 480 – 485 điểm.


