Tuy nhiên, sau khi chỉ số của sàn TP.HCM lùi xuống dưới giá tham chiếu, lượng cầu lập tức được gia tăng khiến chỉ số này phục hồi trở lại và một lần nữa vượt lên trên mốc 489 điểm.
Kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index tăng 2,26 điểm lên 489,21 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường có phần yếu đi vào đợt khớp lệnh đóng cửa khiến cho chỉ số của sàn TP.HCM sau khi đóng cửa chỉ tăng được 0,98 điểm so với giá tham chiếu.
Tính thanh khoản của thị trường dù đã được cải thiện chút ít so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, với hơn 27 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch trên sàn TP.HCM, đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội cũng chỉ có hơn 14 triệu cổ phiếu được sang tên, với giá trị giao dịch hơn 458 tỷ đồng.
Theo bà Hoàng Thị Hoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Phân tích thuộc Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), để đảm bảo cho xu hướng hồi phục bền vững, VN-Index cần phải tăng điểm song song với sự gia tăng về thanh khoản.
Tuy nhiên, theo bà Hoa, xu hướng hiện nay cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa lạc quan về triển vọng của thị trường trong ngắn hạn. Với tâm lý thận trọng của hầu hết nhà đầu tư và khi chưa có thêm yếu tố hỗ trợ tích cực nào, thị trường sẽ khó tránh khỏi các phiên giằng co ở biên độ hẹp trong tuần này.


