Dự án NXH ở phường Tăng Nhơn Phú (quận 9) do Tổng công ty địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư trên diện tích 6.800 m2, với 612 căn hộ, trong đó 408 căn được giao lại cho Nhà nước làm NXH được Sở Xây dựng cho biết là đã khởi công năm 2009, nhưng hiện nay khu đất này chỉ là… một sân bóng đá mini, chưa thấy có động thái nào trong việc triển khai dự án.
Tương tự, dự án khác ở phường 12, quận Phú Nhuận được công bố là khởi công năm 2009, với 229 căn hộ, trong đó có 153 căn hộ dành cho NXH nhưng hiện dự án vẫn đang nằm trùm mền. Phần lớn diện tích đất của dự án là những dãy nhà kho, trong khi đó phần đất trống được tận dụng làm bãi đậu xe tải.
Một trong những dự án được Sở Xây dựng báo sẽ hoàn thành năm 2010 là dự án nằm ở số 108/69 G-H, Trần Quang Diệu (phường 12, quận 3) do Ban quản lý dự án quận 3 làm chủ đầu tư. Nhưng khi chúng tôi tìm đến địa chỉ này thì không thấy một cao ốc nào mà chỉ tồn tại một biệt thự đơn lập. Theo những người dân ở đây thì chưa hề có một dự án căn hộ nào được xây dựng mà đó chỉ là một căn biệt thự đơn lập. Ngay sát bên đó là một khu đất trống đang được sử dụng làm… bãi đậu xe. Nhiều dự án NXH ở thành phố đang chỉ là những chiếc bánh vẽ.
|
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, hiện cả nước có 22 triệu hộ, trong đó hộ sống ở đô thị chiếm khoảng 29%. Tổng diện tích quỹ nhà của nước ta hiện có 1,6 tỷ m2, đạt diện tích sàn bình quân 16,7 m2 mỗi đầu người. Tuy nhiên, có khoảng 50% số hộ gia đình ở dưới 15 m2 và cả nước hiện vẫn còn 15% nhà ở thô sơ, tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Theo ông |
Theo Đình Sơn – Đất Việt


