Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường không may qua đời là một tổn thất lớn đối với Tập đoàn. Sự kiện này ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư và các bạn hàng, nhưng tôi khẳng định, Tập đoàn đã có sự chuẩn bị để công việc sản xuất - kinh doanh không bị ảnh hưởng.
Hiện tại, vai trò của Chủ tịch Tập đoàn được chuyển sang cho bà Lê Thị Thuý Ngà với tất cả tài sản, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch cũ.
Cũng phải nói rõ, những năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị nhân sự và bộ máy hoàn chỉnh cho hoạt động của Tập đoàn, từ công tác nghiên cứu đầu tư đến triển khai thực hiện dự án và quyết toán dự án.
Từ cuối năm 2008, khi nhiều dự án hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chuyển sang giai đoạn thi công, Chủ tịch Tập đoàn Trần Văn Cường khi đó đã định hướng thành lập Ban Giám đốc, bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí quan trọng để nắm các đầu mối công việc quan trọng Tập đoàn, thay vì trước đây Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn.
Theo đó, tất cả các mảng việc chuyên môn được các Phó tổng giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm cùng với Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị điều hành thực hiện các công việc của các dự án. Mô hình này sau một thời gian hoạt động chúng tôi thấy rất hiệu quả.
Hơn 1 năm vừa qua, khi hoạt động theo mô hình bộ máy này, với vai trò là Phó Tổng giám đốc thường trực, tôi thấy các công việc đã triển khai rất thuận lợi. Các dự án hạ tầng được triển khai và giải ngân đúng tiến độ; khởi công và thi công đồng loạt 25 block chung cư cao tầng tại Khu đô thị mới Dương Nội…
Hiện tại, có nhiều thông tin khác nhau về tình hình tài chính cũng như khả năng thực hiện các dự án của Nam Cường. Với những thay đổi về nhân sự, quyền lợi của các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng trong các dự án của Nam Cường có gì thay đổi không, thưa ông?
Trong 2 năm gần đây, kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng cao, giá cả vật liệu xây dựng tăng thậm chí gấp đôi, để vượt qua thời điểm khó khăn đó, bất cứ doanh nghiệp, nhà đầu tư nào mà trụ vững được thì phải có đầy đủ tiềm lực.
Về các khoản vay ngân hàng, trong năm vừa qua, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn như vậy, chúng tôi cũng đã giải ngân và thanh toán cho ngân hàng khoảng 500 tỷ đồng. Số tiền vay ngân hàng hiện tại là rất nhỏ so với những tài sản mà chúng tôi thế chấp, chỉ vào khoảng 5- 7% giá trị mà chúng tôi thế chấp ngân hàng.
Do vậy, các nhà đầu tư cũng như các bạn hàng hoàn toàn yên tâm về khả năng tài chính, trình độ đội ngũ lãnh đạo cũng như cơ sở vật chất của và tin tưởng đối với sự phát triển của Tập đoàn Nam Cường.
Năm 2010, Tập đoàn sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm nào và tình hình huy động vốn đầu tư cho các dự án này ra sao, thưa ông?
Kế hoạch năm 2010, Tập đoàn sẽ tập trung xây dựng những dự án đang triển khai.
Cụ thể: hoàn thiện dự án đường trục phía Bắc Hà Đông và đường Lê Văn Lương kéo dài thực hiện chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Thứ hai là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Dương Nội, đầu tư hoàn chỉnh các khu chung cư mà chúng tôi đang triển khai (25 toà), tiếp tục xây dựng khách sạn trên trục đường Lê Văn Lương (chúng tôi đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn của Nhật Bản và Singapore thiết kế các dự án này).
Tại Hải Dương và Nam Định, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đưa vào triển khai thực hiện toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị phía Đông và phía Tây Hải Dương, hoàn thành và bàn giao cho Thành phố quản lý, tiếp tục đầu tư các công trình dự án đổi đất lấy hạ tầng. Tại
Trong thời gian 5 năm tới, chúng tôi tập trung triển khai đúng tiến độ dự án đường trục Bắc – Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và 4 khu đô thị trên tuyến có quy mô hàng ngàn hecta. Riêng trong năm 2010, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ triển khai được giai đoạn I là từ đầu tuyến cho đến Quốc lộ 6 có chiều dài gần 30 km.
Được tín nhiệm trao chức vụ điều hành một tập đoàn lớn, cảm giác của ông như thế nào?
Điều hành một tập đoàn lớn như Nam Cường, chúng tôi hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình với tập đoàn, với các nhà đầu tư, với xã hội. Với nền tảng vững chắc những năm qua, chúng tôi tin tưởng sẽ triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nhà ở và khu đô thị như đã cam kết.


