20:14:08 Thứ sáu, 08/01/2010
Không thể thiếu doanh nghiệp trong cắt giảm thủ tục hành chính
Khánh An
Ông Phạm Gia Túc
Bắt đầu từ tuần tới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai lấy ý kiến rộng rãi các doanh nghiệp về danh mục thủ tục hành chính đề nghị xem xét bãi bỏ, sửa đổi. Ông Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch VCCI đang kỳ vọng sự tham gia chủ động hơn của cộng đồng doanh nghiệp.

Thưa ông, việc lấy ý kiến các doanh nghiệp sẽ được triển khai cụ thể như thế nào?

Việc lấy ý kiến các doanh nghiệp lần này tập trung vào danh sách các thủ tục hành chính đã được rà soát trong lĩnh vực thuế, hải quan, thương mại - xuất nhập khẩu, đăng ký kinh doanh và quan hệ lao động. Mục tiêu là các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính sẽ có ý kiến cụ thể về từng thủ tục đã được thống kê, cũng như chủ động đề xuất thêm những thủ tục mà họ đang phải áp dụng nhưng chưa có trong danh sách.

Lần lấy ý kiến này sẽ được thực hiện theo nhiều cách: tổ chức hội thảo, toạ đàm chuyên đề do các hiệp hội tổ chức. VCCI cũng sẽ tiến hành lấy ý kiến doanh nghiệp thông qua phiếu điều tra. Chúng tôi rất mong muốn, các doanh nghiệp thực sự coi đây là trách nhiệm của mình, nỗ lực chung tay cùng Chính phủ giải toả nút thắt về thủ tục hành chính.

Hiện tại, quyết tâm chính trị trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ thể hiện rất mạnh mẽ. Sự hưởng ứng của các cơ quan quản lý nhà nước cũng rất rõ ràng trong các kế hoạch chủ động cắt giảm…

Điều đó có nghĩa, trong giai đoạn 1, sự tham gia của các doanh nghiệp chưa nhiều?

Việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ đồng nghĩa với việc giảm thiểu chi phí hành chính, chi phí thời gian… của doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là, môi trường kinh doanh minh bạch, rõ ràng sẽ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận được cơ hội kinh doanh. Đặc biệt, trong lúc này, sự thuận lợi trong môi trường kinh doanh, đơn giản và rõ ràng trong thủ tục hành chính sẽ tạo đà cho doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng cơ hội để phục hồi.

Chính các doanh nghiệp là đối tượng có những ý kiến xác đáng nhất, thực tiễn nhất để các thành viên của tổ rà soát thủ tục hành chính cân nhắc và đưa ra các đề xuất. Tuy nhiên, có thể do thời gian qua, những khó khăn trong điều hành sản xuất, kinh doanh khiến doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới việc rà soát, kiến nghị các thủ tục hành chính mà họ thực hiện hàng ngày.

Trong tất cả các kiến nghị của mình, bằng nhiều cách, VCCI đều đã lấy ý kiến của doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, nhưng chúng tôi mong muốn sự chủ động của doanh nghiệp trong phát hiện, đề xuất các thủ tục hành chính cần xem xét lại, cần bãi bỏ…

Thực trạng trên cũng có thể có nguyên nhân từ sự e ngại của doanh nghiệp trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính…?

Đúng là có thực tế doanh nghiệp chỉ than phiền chung chung, còn e ngại đưa ra những thủ tục hành chính đã cản trở hoạt động của họ, nhất là khi được đề nghị đưa ra bằng văn bản. Nếu thiếu sự tham gia của những đối tượng trực tiếp thực hiện, việc cắt giảm các thủ tục hành chính từ phía cơ quan quản lý nhà nước có thể sẽ không sát với thực tiễn. Quan điểm của chúng tôi là mấu chốt không nằm ở số lượng thủ tục hành chính, mà là ở hiệu quả thực hiện chúng cả trong quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hơn thế, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều từ đề án cải cách thủ tục hành chính, nếu họ tham gia một cách có trách nhiệm. Chính động thái này cũng sẽ tạo thêm áp lực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.