Tuy vậy, gần nửa năm 2010 đã qua đi, câu chuyện tái cơ cấu nền kinh tế dường như chưa được khởi động mạnh mẽ.
Thực ra, cũng khó có thể đòi hỏi việc hoàn thiện một đề án đồ sộ, quan trọng chỉ trong một vài tháng, cũng như không thể thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế chỉ trong một sớm một chiều, song rõ ràng, có những vấn đề có thể bắt tay vào làm ngay. Chẳng hạn, chuyện cơ cấu lại hàng hóa xuất khẩu; chuyện quay về với thị trường nội địa; hay cả chuyện cơ cấu lại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả... Đây là những đòi hỏi rất chính đáng, khi mà việc tái cơ cấu cả nền kinh tế chưa thể cùng lúc thực hiện, bởi đó phải là cả một quá trình, chứ không thể nóng vội, thiếu cẩn trọng.
Nhưng cho đến giờ, câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu công việc cần làm ngay và có thể làm ngay đã được thực hiện? Xuất nhập khẩu vẫn cơ cấu như cũ, khiến nhập siêu luôn là gánh nặng. Xuất khẩu cũng khó có thể tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, nếu vẫn phụ thuộc vào nông sản, khoáng sản, khi mà năng lực sản xuất của các ngành hàng này đã “tới hạn”. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp vẫn đang vật lộn một cách khó nhọc trong hành trình trở về với thị trường nội địa...
Dư luận đã nhắc rất nhiều tới những cơ hội thời hậu khủng hoảng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đã có bao nhiêu cơ hội được tận dụng, bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ? Nếu không tận dụng cơ hội, thì Việt
Kinh tế Việt


