16:19:30 Thứ tư, 09/06/2010
WEF Đông Á và vị thế của Việt Nam
Hà Nguyễn
(baodautu.vn) Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2010 (WEF Đông Á 2010) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển toàn cầu” thêm một lần nữa góp phần khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam không chỉ trong khu vực châu Á, mà cả trên toàn cầu.
Châu Á rộng lớn vẫn đang hồi phục mạnh mẽ sau khủng hoảng, với dự báo tăng trưởng GDP của khu vực này năm 2010 sẽ đạt khoảng 7%. Và ở đó, Việt Nam đã và đang tiếp tục nổi lên là một trong những những quốc gia tiêu biểu trong tiến trình phục hồi kinh tế. Vì thế, việc lựa chọn Việt Nam để tổ chức WEF Đông Á, theo các nhà tổ chức, là “đúng nơi và đúng thời điểm”.

Với riêng các doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội để thể hiện vai trò của mình cũng không hề nhỏ. Khoảng gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam là đại biểu chính thức của Diễn đàn, trong đó có 12 doanh nghiệp thành viên WEF của Việt Nam. Cứ nhìn vào các điều kiện để có thể trở thành thành viên của WEF, như thuộc nhóm 1.000 công ty thành viên chính thức có quy mô toàn cầu, có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, tăng trưởng nhanh..., cũng đủ thấy vai trò và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh hơn thế nào. Nếu như trước đây, gần như các doanh nghiệp chỉ tham gia với tư cách khách mời, thì giờ tham dự với tư cách chủ nhà, với vai trò thành viên. 

Cũng cần nhắc lại rằng, khi nói tới WEF Đông Á 2010, dư luận đã nói nhiều tới cơ hội khẳng định mình của Việt Nam, khẳng định một Việt Nam ngày càng có trách nhiệm hơn với thế giới và khẳng định vị thế nhất định của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu và khu vực.

Nhưng cơ hội đối với Việt Nam tại WEF Đông Á có lẽ còn lớn hơn thế.

Thế giới hậu khủng hoảng có rất nhiều điều thay đổi, với những thách thức và cơ hội đan xen, đòi hỏi mỗi nước phải có trách nhiệm hơn với thế giới. Làm thế nào để các nước châu Á có thể tìm được một mẫu số chung để liên kết được với nhau? Châu Á sẽ ứng phó với các rủi to toàn cầu như thế nào? Làm sao để đối phó với tham nhũng và thúc đẩy tăng trưởng? Và thậm chí, khi giới trẻ châu Á lên tiếng, thì liệu phần còn lại của thế giới có lắng nghe...?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với châu Á nói chung, và mỗi quốc gia trong khu vực nói riêng. Trên 450 đại biểu, bao gồm lãnh đạo chính phủ của các nước trong khu vực, lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và các học giả quốc tế có mặt tại Diễn đàn sẽ cùng giải đáp những câu hỏi này, để cùng tìm những hướng đi trong tương lai cho châu Á và để châu Á có vai trò lãnh đạo lớn hơn trong hợp tác toàn cầu.

Câu hỏi đặt ra là, Việt Nam sẽ tìm thấy cơ hội gì trong châu Á rộng lớn đó? Việt Nam làm thế nào để khẳng định vai trò và vị thế của mình trong một châu Á đang tiếp tục đi lên?

Tại WEF Đông Á, với Việt Nam, cơ hội không chỉ là để thúc đẩy hợp tác kinh doanh, hay thu hút sự quan tâm của thế giới, mà còn là cơ hội nắm bắt ý tưởng phát triển, nắm xu hướng kinh tế thế giới và khu vực, từ đó sàng lọc những gì có ích cho sự phát triển mình. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi mà Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tìm kiếm mô hình tăng trưởng và tư duy phát triển phù hợp cho thời kỳ hậu khủng hoảng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam có thể trở thành một nước công nghiệp có trình độ phát triển trung bình vào năm 2020. Và khi đó, lời khẳng định đối với vai trò, vị thế của Việt Nam chắc chắn sẽ vững chãi hơn rất nhiều.