Để ngăn chặn lạm phát trở lại và đảm bảo mức tăng trưởng hai con số trong quý I, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra 5 biện pháp bình ổn giá. Trước hết, các doanh nghiệp trên địa bàn TP, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc quản lý của TP (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Saigon Co-op, Tổng Công ty Nông nghiệp TP…) phải tạo nguồn cung ổn định cho các mặt hàng thiết yếu. Song song đó, TP yêu cầu Sở Công Thương hoàn chỉnh đề án phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP (phải báo cáo UBND TP trong tháng 3/2010); đồng thời các quận – huyện phải tạo điều kiện cho nhà đầu tư mở siêu thị, trung tâm thương mại. Nếu phát hiện những trường hợp doanh nghiệp tự động tăng giá, phải xử lý triệt để.
Ngoài ra, TP cũng đề nghị chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM có những chính sách uyển chuyển để bố trí vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực: sản xuất, xuất khẩu và nông nghiệp. Theo ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, chỉ trong một thời gian ngắn sau Tết, lượng vốn huy động được trên địa bàn TP đạt 11.000 tỷ đồng và trong thời gian tới sẽ xem xét phương án giải ngân nguồn vốn này, tuy nhiên sẽ có chọn lọc do huy động vốn cũng không mấy dễ dàng. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng đề nghị khối tài chính phải kiểm soát chặt chẽ thị trường, tránh để trường hợp giá vàng “khuấy đảo” như thời gian qua.
Riêng đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP (ITPC), Sở Công Thương…phải theo sát doanh nghiệp để nắm bắt được vướng mắc của họ. Trong năm 2010, lãnh đạo TP sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.
Liên quan đến vấn đề bình ổn giá cả, TP kiến nghị với Trung ương nên có cơ chế và quy định rõ ràng đối với việc đăng ký giá mặt hàng sữa, nhằm ngăn chặn tình trạng giá sữa liên tục tăng trên thị trường.
Nhìn chung, kinh tế TP trong tháng 2/2010 chưa có nhiều đột phá, ngoại trừ du lịch với mức tăng ấn tượng với doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ (tổng lượt khách quốc tế đến TP đạt 288.000 lượt, tính chung trong 2 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến TP là 570.000 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ) thì một số lĩnh vực như vận chuyển, công nghiệp…có mức tăng không đáng kể. Trong khi đó, tình hình xuất khẩu vẫn chưa hồi phục. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 2 đạt 1,7 tỷ USD, giảm 13,8% so với tháng 1 và giảm 39,5% so với cùng kỳ (Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 950,3 triệu USD, giảm 41,6% so với cùng kỳ). Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của TP đạt 2,75 tỷ USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do năm 2009, một số công ty của TP xuất khẩu vàng nên trị giá xuất khẩu của cùng kỳ tăng đột biến.


