Theo dự báo của các định chế tài chính nước ngoài, các nước phát triển vẫn sẽ còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng trong năm nay. Do vậy, cầu tiêu dùng từ các nước này sẽ chậm phục hồi trong năm 2010. Vì thế, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2010, diễn ra vào đầu tuần này cho thấy, để củng cố thị trường cho các nhà sản xuất trong nước, Việt Nam cần có biện pháp khai thác thị trường châu á, thị trường từ các nước kinh tế mới nổi. “Đồng thời, phải chú trọng đến thị trường trong nước đầy tiềm năng”, các chuyên gia của Bộ KH & ĐT nhận định và dự báo rằng, tháng 3/2010, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 48,65% so với tháng 2/2010, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2010 lên mức 14,2 tỷ USD.
Điều đáng mừng là, trong khi xuất khẩu chưa sớm lấy lại đà phục hồi như kỳ vọng, thì ở thị trường nội địa, sự sôi động là điều được nhìn thấy rõ. Nguyên nhân trước hết có lẽ là do hai tháng đầu năm là thời điểm có hai kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dương lịch. Đặc biệt, tháng 2/2010 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nên hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ diễn ra khá sôi động trên khắp cả nước.
Theo báo cáo của Bộ KH & ĐT, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2/2010 đạt mức tương đương so với tháng 1/2010. Tính chung hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 246.329 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2009.
Tiêu thụ nội địa tăng trưởng tốt chính là lực đẩy cho sản xuất trong nước. Song cũng vì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nên giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 1994) trong tháng 2/2010 chỉ đạt 50.932 tỷ đồng, giảm 1,3% so với tháng 1/2009. Tuy vậy, nhờ tháng 1 có mức tăng trưởng khá cao, nên tính chung hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 114.054 tỷ đồng.
Tuy khó có thể đánh giá một cách chính xác các diễn biến của nền kinh tế chỉ sau 2 tháng đầu năm, nhưng những số liệu trên cho thấy, dường như trong khi thị trường xuất khẩu còn chưa ổn định, thì thị trường trong nước đang tiếp tục trở thành điểm tựa cho nền kinh tế. Các chuyên gia Bộ KH & ĐT cũng nhận định, nền kinh tế Việt
Mặc dù sự hồi phục của nền kinh tế là điều đã được khẳng định, song các nhận định từ Bộ KH & ĐT cũng cho thấy, thời gian tới, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Hạn hán và dịch bệnh trong nông nghiệp, sự phục hồi kinh tế thế giới kéo theo tăng giá ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước, cộng thêm việc vừa rồi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá chính thức tăng 3,3% so với tỷ giá trước đó, việc tăng giá bán lẻ xăng dầu, giá điện..., là những yếu tố sẽ tác động đến nền kinh tế trong nước, mà trước hết là gia tăng áp lực đối với vấn đề lạm phát trong thời gian tới.
Chính bởi vậy, Bộ KH & ĐT cho rằng, thời gian tới đây cần phải thực hiện nhiều biện pháp để vừa kiềm chế lạm phát, vừa đảm bảo thúc đẩy sản xuất phát triển. “Đối với doanh nghiệp, để khắc phục tác động tăng giá đầu vào đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, phải có biện pháp cải tiến công nghệ, tăng cường quản lý, đẩy mạnh sử dụng nguyên liệu trong nước, giảm chi phí, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả đầu tư”, các chuyên gia của Bộ KH & ĐT nhấn mạnh.


