11:27:40 Thứ sáu, 11/06/2010
Không bao che DN cố tình tăng giá vô tội vạ
Mạnh Bôn
(baodautu.vn) Vấn đề lương thưởng của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), giá xăng dầu, thuốc chữa bệnh, gian lận thương mại trong việc nhập khẩu ô tô… đã được nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh (thành viên Chính phủ đầu tiên thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII).
Là đại biểu đầu tiên tham gia chất vấn, ông Nguyễn Minh Thuyết thực hiện đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là “hỏi ngắn, không trình bày, diễn giải và đi thẳng vào vấn đề” khi chỉ tập trung vào những vấn đề được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kết luận đối với SCIC. “Vì sao lương của Ban lãnh đạo  SCIC cao bất thường? Và trách nhiệm của Bộ Tài chính với SCIC thế nào?”, ông Thuyết đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi trên, ông Ninh khẳng định: “SCIC là doanh nghiệp nhà nước, nên thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động, cũng như Ban lãnh đạo theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”. Ông Ninh cũng cho biết, KTNN kết luận lương của SCIC quá cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay là chưa có sự phân tách giữa lương và thu nhập. Nói cách khác, KTNN gộp luôn cả các khoản thu nhập ngoài lương vào lương, nên mới đưa ra kết luận như vậy.

Cụ thể, do là doanh nghiệp đặc thù, vừa là tổ chức tín dụng, vừa là doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh, lại vừa là quỹ đầu tư, nên SCIC hoạt động rất đặc thù, vì thế người lao động và cả Ban lãnh đạo SCIC phải làm thêm giờ, nhưng tiền làm thêm giờ, mặc dù ngoài quỹ lương, vẫn được tính vào lương, cùng với nhiều khoản thu nhập khác như tiền quần áo 1 triệu đồng/năm, tiền khoán điện thoại 1,3 triệu đồng/tháng, tiền ăn trưa 450.000 đồng/tháng…

Đặc biệt, do kinh doanh đạt hiệu quả, nên cũng như doanh nghiệp nhà nước khác, SCIC được sử dụng một phần lợi nhuận theo quy định để thưởng cho cán bộ, nhân viên. “Toàn bộ số tiền thu nhập ngoài lương này đều được KTNN coi là lương của SCIC. Cũng như tôi, mỗi tháng Nhà nước chi 600.000 đồng tiền điện thoại, khoản này không coi là lương được”, ông Ninh giải thích.

Ông Ninh cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm: “Chúng tôi đã chưa kiểm tra, kiểm soát kỹ khiến nhân viên SCIC phải làm thêm quá nhiều, vượt quá quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (người lao động không được làm thêm quá 200 giờ/năm) và sau 3 năm hoạt động vẫn chưa xây dựng được mô hình cụ thể cho SCIC, khiến việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận, công tác kế toán… của tổng công ty này còn có sự lẫn lộn giữa quỹ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh”.

Cũng quán triệt quan điểm “hỏi ngắn, không trình bày”, ông Nguyễn Lân Dũng thậm chí chỉ mất không đến 1 phút đồng hồ để hỏi Bộ trưởng Vũ Văn Ninh về tình trạng gian lận thuế nhập khẩu đối với xe ô tô du lịch Kia Morning và Daewoo Matiz. “Số tiền gian lận thuế của doanh nghiệp nhập khẩu xe Kia Morning và Deawoo Matiz lên đến hơn 500 triệu đồng, theo quy định sẽ bị truy tố hình sự về tội trốn thuế, nhưng vẫn chưa thấy Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc?”, ông Dũng đi thẳng vào vấn đề.

“Bộ Tài chính đã tiến hành truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính, nhưng không đề nghị khởi tố vì các doanh nghiệp này chỉ gian lận thương mại (vẫn khai và nộp thuế) chứ không thuộc hành vi trốn thuế”, ông Ninh cho biết.

Hai trong số những mặt hàng thiết yếu tăng giá quá cao, quá nhanh trong thời gian vừa qua là xăng dầu và thuốc chữa bệnh là câu hỏi được đại biểu Danh Út đặt ra với Bộ trưởng Ninh. “Vấn đề này tôi đã chất vấn Bộ Tài chính (bằng văn bản) và cũng đã được trả lời, nhưng tôi cảm thấy chưa thoả đáng nên hỏi lại. Vì sao giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới giảm liên tục nhưng mãi đến ngày 27/5 giá xăng dầu trong nước mới giảm được 500 đồng/lít?”, đại biểu Danh Út đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh tỏ ra nắm rất rõ diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới khi trả lời câu hỏi này. Ông cho biết, giá xăng dầu thế giới tháng 1/2010 tăng 6%; tháng 2 tăng 1,56%; tháng 3 tăng 5,79% và tháng 4 tăng 4,15%. Nếu thực hiện theo đúng cơ chế thị trường, thì từ đầu năm đến nay, ít nhất phải tăng giá bán lẻ xăng dầu 4 lần, song trên thực tế, do phải thực hiện kiềm chế lạm phát của Chính phủ, nên liên Bộ Tài chính - Công thương chỉ cho phép tăng giá 2 lần vào ngày 14/1 và 24/2, sau đó phải giảm thuế nhập khẩu và sử dụng Quỹ Bình ổn giá để xử lý.

“Sang tháng 5, giá xăng dầu thế giới giảm, nhưng Việt Nam chưa thể giảm được ngay, vì giá xăng dầu phải tính bình quân 20 ngày trước thời điểm điều chỉnh. Nhưng khi giá thế giới tiếp tục giảm, trong vòng 10 ngày qua, giá xăng dầu trong nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm (vào ngày 27/5 và 9/6), với tổng cộng 1.000 đồng/lít xăng”, ông Ninh trả lời và khẳng định, quan điểm của Chính phủ cũng như Bộ Tài chính là “kiên quyết không bao che cho doanh nghiệp, không để doanh nghiệp lợi dụng”.

Liên quan đến giá thuốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, giá thuốc 4 tháng đầu năm 2010 chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ, trong khi đó nhóm 10 mặt hàng thiết yếu tăng tới 8%. “Trên thị trường có tới 22.000 loại thuốc, chỉ một số loại tăng giá, nhưng những loại thuốc đặc trị có giá cao ngất ngưởng lại tăng 2-3 lần khiến dư luận bức xúc. Bộ Y tế đã tiến hành thanh kiểm tra và bước đầu đẩy lùi được tình trạng tăng giá thuốc vô tội vạ”, ông Triệu khẳng định.