11:46:51 Thứ sáu, 11/06/2010
Tầm nhìn phát triển
Hà Nguyễn
(baodautu.vn) Một sự tiếp nối đầy ý nghĩa: ngay sau khi 450 đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông á 2010 (WEF Đông á 2010) cùng trả lời các câu hỏi về việc làm sao để châu á, trong đó có Việt Nam, khẳng định thêm vai trò của mình trên toàn cầu, thì các nhà tài trợ cho Việt Nam lại tiếp tục nhóm họp để thảo luận về các vấn đề của riêng nước chủ nhà WEF Đông á 2010. Đó là tầm nhìn Việt Nam trong 5-10 năm tới sẽ như thế nào.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên, các nhà tài trợ đề cập Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, hay Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Không lâu trước thềm Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, khai mạc ngày hôm nay (9/6) tại Rạch Giá (Kiên Giang), một hội nghị tham vấn các nhà tài trợ về Kế hoạch 5 năm đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Trước đó, các khuyến nghị đóng góp xây dựng Chiến lược 10 năm cũng đã được gửi tới Tổ biên tập Chiến lược. Tuy nhiên, lần thảo luận này rất có thể sẽ khác hơn, khi WEF Đông á vừa đặt ra một loạt vấn đề mới cho châu á nói chung và Việt Nam nói riêng. Chẳng hạn, châu á cần xây dựng mô hình kinh doanh mới nhằm mục tiêu tăng trưởng sạch và toàn diện hơn để bảo tồn được các nguồn lực tự nhiên. Và rằng, phát triển xanh không chỉ là một lựa chọn. Đó phải là mô hình mới mà thế giới nên cam kết gắn liền...

Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam là điều đã được nhắc tới không chỉ một lần. Cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2010, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam đã vượt qua cơn khủng hoảng toàn cầu thành công hơn nhiều nước khác và rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức 6,5% trong năm nay và có thể còn cao hơn. Báo cáo này, như thường lệ, sẽ được công bố tại Hội nghị CG và các nhà tài trợ sẽ cùng thảo luận về các chính sách mà Chính phủ cần ưu tiên để giải quyết các vấn đề trong hiện tại của nền kinh tế.

Tuy nhiên, tầm nhìn Việt Nam 5-10 năm tới, thậm chí 20-30 năm sau, không thể chỉ gói gọn ở con số tăng trưởng GDP bao nhiêu phần trăm. Tại WEF Đông á 2010, các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu nhìn về năm 2020, Việt Nam phải đưa ra những quyết định “thay đổi phát triển” mạnh mẽ hơn nữa, có tầm nhìn xa hơn nữa, để người được hưởng lợi trên sự phát triển kinh tế Việt Nam không phải các nhà đầu tư, mà chính là người dân. Một cách đặt vấn đề cực kỳ thỏa đáng, khi mà Việt Nam đang bắt đầu một giai đoạn phát triển mới theo hướng phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển...

Nhưng thế nào là những quyết định “thay đổi phát triển” mạnh mẽ hơn? Việt Nam đang bàn chuyện tái cấu trúc nền kinh tế để có thể tăng trưởng một cách toàn diện hơn, bền vững hơn... Làm sao để các đối tượng dễ bị tổn thương tránh được các cú sốc do khủng hoảng kinh tế mang lại và làm sao để thoát bẫy nước có thu nhập trung bình?

Thoát bẫy nước có thu nhập trung bình, tránh tình trạng tăng trưởng mà không phát triển là câu chuyện hiển nhiên không dễ dàng. Càng không dễ dàng khi Việt Nam mong muốn và đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và con người, bảo vệ môi trường... Chính bởi vậy, hiện là lúc Việt Nam cần và mong muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà tài trợ, để có thể có được một tầm nhìn Việt Nam trong 5-10 năm tới chính xác hơn, cao hơn và thỏa đáng hơn.