14:24:18 Thứ tư, 23/06/2010
Kỳ họp của những quyết sách lớn
Phan Long
(baodautu.vn) Mặc dù phải thực hiện một chương trình nghị sự dày đặc, phần lớn vấn đề đưa ra thảo luận đều có tác động lớn tới tương lai của đất nước, thậm chí có những vấn đề khá hóc búa, nhưng sau gần 1 tháng làm việc, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã kết thúc tốt đẹp vào chiều 19/6.
Kỳ họp lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi Quốc hội phải cho ý kiến, thông qua 16 dự án luật và một loạt vấn đề - mà theo nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là những vấn đề lớn, quyết sách lớn, có ý nghĩa sống còn đối với tương lai và sự phát triển của đất nước. Đó là tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đại học; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đặc biệt, kỳ họp này đã xem xét chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM; cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên hành lang nghị trường, nhiều đại biểu thừa nhận rằng, đây là kỳ họp mà những vị dân cử cảm nhận rõ nhất về áp lực của hai chữ "trọng trách", nhất là khi góp ý cho Dự án Đường sắt cao tốc và Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Các tính toán về mặt kinh tế và xã hội cho thấy, nếu thành công, các dự án này sẽ tạo nên một trục giao thông quan trọng, xuyên suốt và kết nối hiệu quả nền kinh tế; tạo nên một thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với một Thủ đô 1.000 năm tuổi.

Tuy nhiên, hai dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 150 tỷ USD, gấp rưỡi GDP hiện nay của đất nước. Nếu thực hiện các dự án đó thì phải vay một lượng vốn ODA khổng lồ, nên nhiều vấn đề được đặt ra, như sẽ thực hiện ra sao? Phân kỳ đầu tư, phương pháp huy động vốn thế nào? Liệu có tạo gánh nặng nợ nần quá lớn cho thế hệ con cháu...? Những vấn đề quan trọng đó cần phải giải đáp trước khi bấm nút thông qua.

Bấm nút thông qua - một động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng hàm chứa sức nặng to lớn của trọng trách. Trọng trách của một đại biểu Quốc hội, trọng trách của người được nhân dân tín nhiệm bầu ra để nói lên tiếng nói của dân, để góp ý vào công tác điều hành của Chính phủ và quyết định những quyết sách có ý nghĩa sống còn với vận mệnh quốc gia.

Nghị trường kỳ họp lần này luôn "nóng" với những ý kiến đóng góp của đại biểu trong những phiên thảo luận về hai dự án trên cũng các dự án luật, về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo giám sát chuyên đề. Không khí một số buổi thảo luận thậm chí còn khá gay gắt với nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy, chất lượng các kỳ họp Quốc hội đang được nâng lên khi các đại biểu có thể hăng hái bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến của mình trên nghị trường. Đặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu đã thẳng thắn góp ý, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chính phủ, của từng thành viên trong Chính phủ cũng như chính quyền các cấp trong công tác điều hành. Các thành viên Chính phủ và những vị "tư lệnh" ngành, khi trả lời chất vấn cũng không đùn đẩy trách nhiệm, mà thẳng thắn ghi nhận những thiếu sót, cùng đại biểu tìm ra phương kế khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước.

Đó là yếu tố cho thấy sự thành công chung của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.