13:36:31 Thứ hai, 25/01/2010
Tái thiết thế giới và bước chuẩn bị của Việt Nam
Hà Nguyễn
Với chủ đề “Tái thiết thế giới hậu khủng hoảng”, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), bắt đầu diễn ra hôm nay (25/1/2010) tại Davos (Thụy Sỹ), được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá trong tư duy điều hành nền kinh tế của các nhà lãnh đạo trên toàn cầu.
Nếu  điều này thực sự xảy ra, thế giới hậu khủng hoảng sẽ có nhiều biến chuyển và điều  đó buộc tất cả các nước, trong đó có Việt Nam, phải có những bước chuẩn bị của riêng mình.

Thực tế  cho thấy, việc tái thiết kinh tế thế giới  đang là yêu cầu cấp thiết với toàn cầu, bởi dù  đã bắt đầu hồi phục, song xu hướng bất ổn của kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn, các vấn đề cốt lõi nhất của khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết. Đó là chưa kể, những vấn đề mới nảy sinh, như bong bóng tài sản, rủi ro về tài chính... vẫn đang chất chứa.

Khi mà  cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này được cho là cuộc khủng hoảng về cơ cấu, thì  để giải quyết tận gốc, chỉ có thể bắt đầu bằng việc cơ cấu lại nền kinh tế của mỗi quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Thậm chí, cũng cần xem lại cả các học thuyết kinh tế đã và đang bắt đầu bộc lộ những khuyết tật qua cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới lần này...

Sự có mặt của 2.500 nhà lãnh đạo trên toàn cầu tại WEF 2010 vì thế có thể được cho là sự hợp tác vĩ đại, nhằm tái thiết lại các thể chế tài chính và kinh tế của thế giới. Đó là hành động cần thiết trong một thế giới toàn cầu hóa, với những thách thức và cơ hội đan xen, đòi hỏi mỗi nước phải có trách nhiệm hơn với thế giới. Đáng mừng là chủ đề này sẽ được thảo luận trong suốt cả năm, tại các WEF cấp vùng, được tổ chức ở Colombia, Tanzania, Bỉ,  Trung Quốc, Morocco, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Việt Nam.

Nhưng khi nền kinh tế thế giới thực sự được tái thiết, khi trật tự thế giới mới có thể  được thiết lập, với sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil..., thách thức với Việt Nam sẽ là không hề nhỏ. Việt Nam liệu có kịp thời thích ứng với sự thay đổi này? Nếu không thích ứng kịp, nguy cơ tụt hậu là có thể. Vì thế, ngay từ bây giờ, Việt Nam phải có những bước chuẩn bị cho tương lai.

Và sự  chuẩn bị đó, có thể là sự chủ  động trong đóng góp tiếng nói của mình tại WEF 2010. Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, với cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, sẽ tham dự hội nghị quan trọng này và làm diễn giả tại phiên thảo luận với chủ đề "Tái thiết tăng trưởng kinh tế dài hạn" có thể coi là lời khẳng định của một Việt Nam ngày càng có trách nhiệm hơn với thế giới và khẳng định vị thế nhất định của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Cơ hội khẳng định mình càng mạnh mẽ hơn, khi năm nay, Việt Nam sẽ lần đầu tiên được đăng cai tổ chức WEF khu vực Đông Á (vào đầu tháng 6 tới). Được lựa chọn là một trong những quốc gia tiêu biểu trong tiến trình phục hồi kinh tế, tại hội nghị này, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như sự phát triển nhanh của cộng đồng doanh nghiệp. WEF Đông Á 2010 cũng được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới, thống nhất được nhiều định hướng quan trọng cho các nền kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng.

Và điều này, chắc chắn có lợi cho Việt Nam. Không chỉ  trên phương diện có cơ hội để thúc  đẩy hợp tác kinh doanh, hay thu hút sự quan tâm của thế giới, mà còn là cơ hội nắm bắt ý tưởng phát triển, nắm xu hướng kinh tế thế giới và khu vực, từ đó sàng lọc những gì có ích cho sự phát triển mình. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi mà Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tìm mô hình tăng trưởng và tư duy phát triển phù hợp cho giai đoạn tới - những bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho tương lai.

Đứng trên khía cạnh này, việc cuối tuần qua, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam" cũng có thể coi là một bước chuẩn bị cần thiết. Tại hội thảo này, ba lý thuyết kinh tế chính là học thuyết kinh tế của C. Mác, lý luận của Keynes và trường phái tự do mới đã được đưa ra thảo luận. Đặc biệt, điều mà các học giả trông chờ là làm sáng tỏ hơn nữa học thuyết của C. Mác trong điều kiện phát triển mới của thế giới, góp phần tìm kiếm những lời giải tối ưu cho bài toán phát triển đất nước.