04:25:23 Thứ tư, 03/02/2010
Tiếp tục công cuộc Đổi mới dưới ngọn cờ của Đảng
Huy Hào
Ngày 3 tháng 2 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 80 tuổi. Trong suốt 80 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước di từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng - phát triển trong hoà bình.
Đặc biệt, công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm 1986 là bước ngoặt lịch sử đối với tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Đảng đã mở ra bước ngoặt trong đường lối cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh cách mạng, cũng như đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, công cuộc Đổi mới của đất nước đã giành được những thắng lợi to lớn, có thể coi đó là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và đã tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được tăng lên, đất nước đi lên với thế và lực mới. 

Thực tiễn đã chứng minh rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc Đổi mới trong hơn 20 năm qua đã được thực hiện theo định hướng đúng đắn.

Đến nay, nước ta đã hình thành một hệ thống khá hoàn chỉnh các quan điểm về mô hình phát triển của đất nước như phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn kết yêu cầu tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, văn hoá; đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá theo hướng hiện đại; củng cố nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hướng mạnh vào xuất khẩu đi đôi với những nỗ lực thay thế nhập khẩu ở những ngành, khâu có hiệu quả...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những thách thức đặt ra với đất nước là không nhỏ, đòi hỏi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới một cách đồng bộ và sâu sắc.

Trong quá trình đó, phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng, có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới và khu vực, phát huy dân chủ, trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và sớm thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua, với bản lĩnh và sức sống của một đảng cầm quyền có nền tảng, cơ sở xã hội sâu rộng là nhân dân và dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn vì nhân dân mà chiến đấu, chắc chắn, Đảng ta sẽ dẫn dắt con tàu cách mạng Việt Nam đi đến những thành công to lớn hơn nữa, không ngừng củng có và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.