Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Nhận thức rõ vai trò và vị trí của ĐBSCL, Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi để ĐBSCL phát triển, như: phê duyệt qui hoạch phát triển kinh tế- xã hội ĐBSCL đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, trong đó xác định ĐBSCL là vùng trung tâm lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản của cả nước, đồng thời là một trung tâm năng lượng lớn…”. Thủ tướng đề nghị chính quyền các tỉnh thuộc ĐBSCL tăng cường công tác rà soát, điều chỉnh qui hoạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có những cơ chế, chính sách phù hợp, thông thoáng để thu hút đầu tư trên nền các qui định chung, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng, để phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế của vùng ĐBSCL và hiệu quả từng dự án đầu tư thì việc liên kết các địa phương trong vùng và liên vùng là rất quan trọng. Thiếu sự liên kết đó sẽ làm giảm năng suất lao động, giảm hiệu quả đầu tư của từng địa phương, từng vùng và tác động đến môi trường đầu tư, hiệu quả đầu tư và chất lượng tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Theo Bộ trưởng, vùng ĐBSCL có các điều kiện về tự nhiên, kinh tế- xã hội khá đồng đều, cấu trúc văn hóa và trình độ văn hóa có nhiều điểm tương đồng; cộng với những tiềm năng lớn và thế mạnh về những ngành, lĩnh vực đòi hỏi có tính liên kết cao như: nông nghiệp, thủy hải sản, du lịch…thì nhu cầu liên kết trong đầu tư và phát triển càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong điều kiện phải cạnh tranh để duy trì được sự tăng trưởng cao và phát triển bền vững.
Theo ông Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ, để cải thiện hình ảnh vùng ĐBSCL nhiều tiềm năng, cần có một chiến lược phát triển toàn diện và bền vững, đó là, thống nhất trong phân công vai trò, nhiệm vụ giữa các tỉnh trong vùng, dựa trên tiềm năng và lợi thế đối với sự phát triển chung của ĐBSCL; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch một cách căn cơ, đồng bộ về kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nhanh giáo dục- đào tạo và dạy nghề, xem đây là khâu đột phá cơ bản trong việc xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của vùng ĐBSCL; tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết phát triển giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng ĐBSCL với TP. HCM và các vùng trong cả nước, với các nước trong khu vực và trên thế giới..
Tại Hội nghị, các nhà đầu tư cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo các tỉnh trong vùng ĐBSCL về thu hút đầu tư. Ông Ashok Sud, Phó Chủ tịch Phòng thương mại Công nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Việt Nam, Lào và Campuchia Ngân hàng Standard Chartered cho rằng, có 3 yếu tố chính tạo nên sức hấp dẫn cho các địa phương trong công tác thu hút đầu tư, một là: chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Chính phủ để thu hút đầu tư tại khu vực; hai là các tỉnh, thành có khả năng cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các dự án đầu tư tại địa phương, đó là “chìa khóa” để thu hút đầu tư; yếu tố thứ 3 là “tốc độ” thực hiện, hay còn gọi là “tốc độ nguồn vốn”. Một khi nhà đầu tư quyết định đầu tư thì họ mong đợi dự án nhanh chóng thực hiện và các tỉnh, thành nên tinh giản các thủ tục hành chính để thực hiện phương châm “thời gian là tiền bạc”.
Đã có 10 bản ghi nhớ đầu tư được ký kết tại Hội nghị “Đầu tư và Phát triển ĐBSCL”, với tổng số vốn đầu tư gần 910 triệu USD. Trong đó, dự án có qui mô vốn lớn là Khu tổ hợp công nghiệp dệt sợi và phụ trợ Texhong Phú Thuận (Bến Tre) của Tập đoàn Texhong, có qui mô giai đoạn 1 là 170 ha, giai đoạn 2 100 ha, với tổng vốn đầu tư là 500 triệu USD. Đặc biệt, tại Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện là Thứ trưởng Đặng Huy Đông đã ký bản ghi nhớ với ông Alexander C.Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN về hợp tác trong xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng vào khu vực ĐBSCL giữa các doanh nhân Việt Nam và các công ty thành viên thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN.
|
Lược ghi ý kiến một số đại biểu tại Hội nghị: Ông Lưu Phước Lượng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Tiềm năng và thế mạnh của ĐBSCL trong giai đoạn mới vẫn là nông nghiệp và nguồn nhân lực dồi dào. Vì vậy, đầu tư phát triển hạ tầng trong điều kiện mới cho nông nghiệp bao gồm lúa gạo, cá da trơn, tôm, cây ăn trái, chăn nuôi và các lĩnh vực khác; công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, các loại dịch vụ phải gắn chặt với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị gia tăng ngày càng lớn. Mặt khác, để đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với tiềm năng và thế mạnh nêu trên thì lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề cũng là nhu cầu to lớn, phải giải quyết trong nhiều năm tới. Ông Kevin Thieneman, Chủ tịch phụ trách châu Á, Tập đoàn Caterpillar (Hoa Kỳ): Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng, xây dựng, hạ tầng, ngân hàng, chúng tôi rất hứng thú với danh mục dự án mời gọi đầu tư vào ĐBSCL, lĩnh vực chúng tôi quan tâm và sẵn sàng hợp tác với các tỉnh ĐBSCL là: đầu tư hạ tầng, hệ thống đường sắt cao tốc để vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực, đầu tư hệ thống các trường đào tao, dạy nghề phục vụ cho phát triển nguồn nhân lực trong vùng. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt |


