Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt
Triển vọng đó trước hết chính là khả năng đạt được những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra cho năm 2010, với tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5%, kiềm chế lạm phát dưới 7%, tăng trưởng xuất khẩu trên 6%, tạo việc làm mới cho 1,6 triệu lao động... Cùng với đó là ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế.
Thực tế đã chỉ ra rằng, chỉ khi những nhiệm vụ quan trọng này hoàn thành, nền kinh tế mới có thể tận dụng được cơ hội sau khủng khoảng để bứt phá và vươn lên, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai.
Khi năm mới còn chưa bắt đầu, nhiều dự báo đã được đưa ra, với những cái nhìn khá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế trong năm 2010 - năm mà cơ hội và thách thức song hành. Cơ hội là khi kinh tế thế giới đã bắt đầu hồi phục sau khủng hoảng và khi nền kinh tế Việt
Tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức là điều luôn được nhắc tới. Chỉ có sự quyết tâm, nỗ lực và nhanh nhạy, linh hoạt mới giúp các doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế đất nước làm được điều đó. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Dần, cũng đã khẳng định, năm 2010 được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức; đòi hỏi Chính phủ phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn, triển khai nhiệm vụ năm 2010 ngay từ ngày đầu, tháng đầu để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010, đồng thời cũng là thực hiện thắng lợi Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
Năm mới, khí thế mới. Cả nước đã ra quân đầu năm mới với tâm thế hào hứng. Nhiệt huyết và sự quyết tâm là điều có thể thấy rõ. Đó có thể chưa phải là điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần để cả nước bước sang một năm mới với nhiều dự cảm tốt lành.



