Thưa ông, với 25,822 tỷ yên ODA vừa được ký kết, trong tài khóa 2009, tổng cam kết ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đã tăng tới mức cao nhất kể từ trước tới nay...?
Con số đó là 145,613 tỷ yên Nhật (tương đương 1,5 tỷ USD). Đây là một kỷ lục và điều đó chứng tỏ sự đánh giá cao của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản. Khoản ODA này sẽ giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.
5 dự án được hưởng lợi từ đợt này đều có quy mô lớn. Đó là các dự án Xây dựng nhà ga hành khách - cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Đường nối từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài; Xây dựng cầu Cần Thơ; Khôi phục cầu Quốc lộ 1 giai đoạn 3 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Trong tháng 3 này, đại diện Bộ Tài chính Việt
Nhưng đi kèm với con số kỷ lục này là những thách thức. Trước hết là thách thức trong giải ngân một lượng vốn lớn, thưa ông?
Việt
Tôi cho rằng, nếu chúng ta tiếp tục cải cách hơn nữa thủ tục giải ngân, thì tỷ lệ giải ngân vốn ODA (không chỉ của Nhật Bản) hứa hẹn sẽ tăng lên như mong muốn của các nhà tài trợ, cũng như phù hợp với năng lực giải ngân của Việt Nam.
Vậy còn thách thức làm sao để trong những năm tới đây, chúng ta có thể thu hút được một lượng vốn ODA lớn hơn từ Nhật Bản, vượt qua kỷ lục đã được xác lập?
Vấn đề không chỉ là làm sao để cam kết ODA của Nhật Bản vượt qua con số này, mà là thực sự, trong 5 năm tới đây, Việt Nam cần một lượng vốn ODA rất lớn để triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, như cảng Lạch Huyện, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Đường bộ cao tốc Bắc - Nam... Mức tăng cam kết ODA không chỉ là 10-20%, mà phải là 70-80% thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của Việt
Điều này đặt ra thách thức cho cả hai phía. Về phần mình, Việt


