15:20:37 Thứ năm, 24/06/2010
Núi Pháo thành dự án trong nước
Khánh An
(baodautu.vn) Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên) vừa được chủ đầu tư mới khởi động lại, ngay sau khi thoả thuận mua bán giữa Masan và Dragon Capital được hoàn tất.
Mặc dù thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư từ Công ty liên doanh Núi Pháo Vica thành Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Núi Pháo Vica vẫn đang trong quá trình thực hiện, song chủ đầu tư mới, Tập đoàn Masan cùng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên (một trong 3 chủ đầu tư trước đây của dự án) đã chính thức ra mắt với Lễ tái khởi động vào cuối tuần trước.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của hai chủ đầu tư này tương ứng là 85% và 15%. Tuy nhiên, theo công bố của Masan, với việc sở hữu chéo của hai chủ đầu tư này, có thể nói, Tập đoàn Masan hiện nắm giữ 100% cổ phần của của dự án khoáng sản lớn nhất của Việt Nam, với quy mô vốn đầu tư được công bố là 510 triệu USD.

Sau động thái này từ Tập đoàn Masan, phía Quỹ Dragon Capital, Công ty quản lý quỹ sở hữu Công ty Tiberon Mineral, chủ đầu tư nắm 75% vốn của dự án trước đây, cũng chính thức ra thông báo kết thúc thoả thuận trong thương vụ mua bán và rút lui khỏi dự án khai khoáng lớn nhất của mình.

Mức giá chốt chính thức của thương vụ này sẽ phải đợi đến tháng 8/2010, sau khi có sự phê duyệt của Chính phủ về giao dịch cũng như các tính toán cụ thể để hoàn tất giao dịch phức tạp này dựa trên hàng loạt hợp đồng phức tạp cùng các điều kiện trao đổi chứng khoán và thị trường giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo cách tính của Dragon Capital, chủ đầu tư nắm 75% vốn của dự án trước đây, giá chuyển nhượng dự án sẽ vào khoảng 120 triệu USD. Giao dịch được thực hiện theo hình thức trao đổi cổ phần của dự án Núi Pháo giữa các quỹ của Dragon Capital để lấy cổ phần của Tập đoàn Masan theo giá trị tại thời điểm giao dịch.

Không muốn bình luận về các vấn đề liên quan đến việc rút lúi khỏi dự án, song khi trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phan Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Dragon Capital tiếp tục nhấn mạnh, việc chuyển giao dự án khoáng sản quy mô lớn cho doanh nghiệp Việt Nam không ảnh hưởng tới các cam kết đầu tư lâu dài của Dragon Capital tại Việt Nam. Đặc biệt, ông Tuấn cũng cho rằng, việc rút lui khỏi dự án Núi Pháo là hình thức Dragon Capital đổi lợi ích trong dự án Núi Pháo thành lợi ích trong cổ phần của Tập đoàn Masan.

Như vậy, có thể thấy, thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) được quan tâm nhất trong lĩnh vực khai khoáng đã đến giai đoạn cuối cùng và sẽ chính thức kết thúc khi hợp đồng được hai bên đặt bút ký.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cho biết, theo cam kết, Masan sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của dự án theo giấy phép đầu tư. Bộ máy chuyên gia đang làm việc của Dự án cũng được chủ đầu tư mới tiếp quản. Quan trọng nhất, chủ đầu tư mới đã công bố lộ trình triển khai dự án, theo đó công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010; quý IV/2012 sẽ xong phần xây dựng mỏ, nhà máy tuyển và cho ra sản phẩm tinh quặng đầu tiên; từ năm 2013 đến quý IV/2015, việc xây dựng nhà máy chế biến sâu Vonfram với công nghệ tiên tiến nhất thế giới sẽ được hoàn thành.

Hơn nữa, sự thống nhất trong thương vụ M&A này giữa các chủ đầu tư khiến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ không có vướng mắc gì. "Thời gian hoàn tất thủ tục này phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ mà chủ đầu tư mới gửi tới", một quan chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên nhận định.

Phải nhắc lại là, Công ty TNHH liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được cấp giấy phép đầu tư vào năm 2004 có quyền thăm dò, khai thác và chế biến wolfram, fluorite, bitmut, quặng đồng và vàng trong thời gian 30 năm và có thể được gia hạn nếu phát hiện thêm trữ lượng quặng.

Theo cam kết tại giấy phép đầu tư, giai đoạn xây dựng cơ bản sẽ kết thúc vào năm 2008. Tuy nhiên, vào năm 2008, thay vì kết thúc dự án, các bên liên doanh tuyên bố nâng lên mức 450 triệu USD thay vì mức 147 triệu USD như tại giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, sau tuyên bố tăng vốn, tiến độ dự án bị đình trệ dẫn tới việc chủ đầu tư có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép lùi thời gian xây dựng vào năm 2010.