Trên bờ luôn có gần 10 kỹ sư túc trực đo đạc trên máy móc. Số liệu này sẽ phối hợp với số liệu đo qua vệ tinh (GPS) để giúp các chuyên gia hiệu chỉnh đốt hầm trong quá trình dìm xuống. Dự kiến, đến khoảng 14 giờ đốt hầm số hai sẽ “tiếp cận” đốt hầm số một.
Theo nhà thầu Obayashi, quá trình dìm hầm được chia thành 11 bước. Cụ thể, đốt hầm sẽ được kéo vào gần với đốt hầm số một 5m, thả xuống 3m rồi dừng lại hiệu chỉnh độ dốc; tiếp tục cho xuống 6m nữa, sau đó kéo vào cách đốt một 3m; tiếp tục nhích đốt hầm vào cách đốt một m, 1m; cho xuống 60cm, tiếp tục kéo vào 60cm rồi cân chỉnh.
Sau mỗi lần kéo vào – thả xuống, các chuyên gia sẽ hiệu chỉnh một lần để đốt hầm không bị lệch. Sau khi đã đưa đốt hầm số hai áp sát đốt số một, nhà thầu sẽ làm tiếp các công đoạn kết nối ron cao su, bơm nước ra, cân chỉnh đốt hầm đến đêm 6-4.
Lực lượng người nhái bắt đầu hoạt động mạnh vào buổi chiều, sau khi đốt hầm đã xuống được “kha khá”, lúc đó mới cần cân chỉnh nhiều. Sau khi yên vị, đốt hầm sẽ nằm phía dưới của đáy sông 3 m. Độ cao tính từ nóc hầm lên đến mặt nước là 15 m.
Lần dìm đốt hầm thứ nhất, đến 23 giờ đêm mọi việc hoàn tất. Nhưng lần này, các kỹ sư đều không thể dự đoán trước thời điểm hoàn thành đốt hầm thứ hai nằm ở giữa sông, nơi có vận tốc dòng chảy lớn nên rất khó dìm.
Hiện tại, mỗi ngày các kỹ sư vẫn phải đi vào trong hầm, dùng máy đo đạc để theo dõi đốt hầm số một, kịp thời cân chỉnh trong trường hợp đốt hầm bị lệch.
Theo A.Nguyệt - NLD


