11:29:05 Thứ năm, 01/07/2010
Cấp bách đầu tư phòng chống cháy rừng
Anh Minh
Ảnh: Nguồn Internet
(baodautu.vn) Mặc dù đã lường trước nguy cơ cháy rừng năm nay nhiều khả năng tăng cao do thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, nhưng những con số thiệt hại lâm nghiệp vừa được công bố vẫn gây sốc lớn.
Trong 6 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã xảy ra tới 884 vụ cháy rừng, với tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 6.348 ha, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2009. Những "điểm nóng" cháy rừng đã xuất hiện tại hầu hết các khu vực lãnh thổ vốn có những đặc điểm địa lý, khí hậu khác nhau, như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Yên, Long An, Kiên Giang, Cà Mau...

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, mức thiệt hại do cháy rừng trong 6 tháng

đầu năm nay là lớn nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Diện tích rừng bị cháy trong 6 tháng đầu năm đã lớn gấp 2 lần diện tích rừng trồng mới tập trung tăng thêm so với cùng kỳ năm ngoái (2.900 ha). Ngoài những thiệt hại rất lớn về kinh tế, tình trạng cháy rừng còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường tại các vùng đầu nguồn.

Bên cạnh những nguyên nhân không mới, như địa điểm hiểm trở; ý thức của người dân và các cơ quan nhà nứơc về công tác phòng, chống cháy rừng còn hạn chế..., thì công tác phòng, chống cháy rừng đang trở nên hết sức khó khăn do lực lượng và thiết bị phòng chống cháy rừng thiếu và yếu.

Điều đáng lo ngại là, do biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, do đó nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới sẽ càng trầm trọng hơn. Trong bối cảnh đó, cùng với việc đẩy mạnh hơn nữa công tác trồng mới rừng để bù đắp cho diện tích rừng bị mất, thì việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực phòng, chống cháy rừng của lực lượng kiểm lâm và lực lượng dập lửa bán chuyên nghiệp tại các địa phương, nhất là về nhân lực, công nghệ, thiết bị, đang trở thành vấn đề cấp bách.

Thực tế công tác chữa cháy rừng thời gian qua cho thấy, chúng ta đang rất thiếu các phương tiện chống cháy rừng hiện đại, đặc biệt là máy bay chuyên dùng để dập lửa.

Thiết nghĩ, cùng với việc duy trì phương án chữa cháy tại chỗ, nâng cao ý thức phòng cháy cho người dân, bên cạnh việc xây dựng các đường băng cản lửa, các bể nước dự trữ và chòi canh ở các khu rừng cao..., việc đầu tư đúng mức nhằm hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ phòng, chống cháy rừng trong thời gian tới là điều cần thiết. Đó cũng là đóng góp thiết thực trong việc chống biến đổi khí hậu - nguy cơ mang tính toàn cầu mà Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất.