13:56:31 Thứ hai, 08/02/2010
Khơi dậy những nguồn lực quý
Thanh Hà
Thêm một lần nữa, Chương trình Xuân quê hương (diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội) được tổ chức thành công.
Chương trình này thu hút sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào và hàng chục ngàn người dân trong nước, góp phần gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc coi trọng vai trò, vị trí của cộng đồng Việt kiều. Rằng họ chính là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là một nguồn lực vô cùng quý báu.

Hiện có hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Họ đã và đang xây dựng được vị thế đáng kể tại các nước sở tại. Hình ảnh các doanh nhân Việt
Nam đang lớn dần trong mắt bạn bè quốc tế. Đã có những doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô vốn lên  đến hàng tỷ USD, chiếm thị phần chi phối một số ngành, lĩnh vực… Rất nhiều trí thức Việt Nam cũng đã thành danh ở nước ngoài.

Với tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt kiều đã đầu tư về Việt Nam hơn 2 tỷ USD, với khoảng 3.000 dự án. Dòng kiều hối từ nước ngoài chuyển về ngày càng lớn. Các chuyên gia, các học giả, nhà nghiên cứu... cũng đã đóng góp rất lớn cho công cuộc chấn hưng đất nước...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn rất nhiều nguồn lực quý báu từ những người Việt Nam ở nước ngoài chưa được huy động triệt để. Để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, cùng với việc tạo cơ chế chính sách thông thoáng, thuận lợi để kiều bào về nước sinh sống và làm ăn, như cho phép có hai quốc tịch, cho phép sở hữu nhà tại Việt Nam..., các cuộc giao lưu như Xuân quê hương là vô cùng cần thiết.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong thư gửi Ban tổ chức Chương trình đã khẳng định, Xuân quê hương không chỉ là hoạt động có tính xã hội rộng rãi vào dịp năm mới, qua đó, khơi dậy tình yêu sâu nặng của con cháu Lạc Hồng đang sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới hướng về Tổ quốc, mà còn góp phần tích cực tuyên truyền, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, là điểm hẹn để kiều bào chung vui với đồng bào cả nước và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam...

Tết là để mọi người, mọi nhà sum họp. Việc có hàng nghìn kiều bào về quê ăn Tết mỗi năm cũng đã chứng tỏ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước của họ. Vấn đề còn lại là làm sao để khơi dậy tình yêu nước và động viên, khuyến khích những nguồn lực quý báu này về dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn.

Năm 2009, với việc lần đầu tiên Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được thành lập, sự gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước ngày càng thêm bền chặt. Nhưng các chia sẻ từ các Việt kiều cho thấy, còn cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn lòng về nước làm ăn.