Ngập lụt là vấn đề đại sự của Hà Nội trong nhiều năm qua, nhưng trong số những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chỉ có duy nhất 1 công trình dành cho tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập. Nếu như vậy, việc ngập không phụ thuộc vào những đồng vốn đầu tư, mà do tầm nhìn của cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Thành phố.
Chính người đứng đầu Thành phố, khi trả lời phỏng vấn của báo giới về dự án thoát nước của Hà Nội, ngay sau trận mưa sáng ngày 13/7 xảy ra, cũng đã thừa nhận rằng, Hà Nội hiện vẫn đang triển khai những giải pháp tình thế. Và rằng, với những trận mưa lớn, những trận mưa lịch sử, sẽ không có chuyện tiêu thoát nước hết ngay được. Thậm chí, ngay cả khi giai đoạn II của Dự án Thoát nước Hà Nội hoàn thành, thì chuyện ngập úng cũng vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Cho dù, nhiều năm nay, Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho thoát nước, nhưng năm nào cũng vậy, ngập úng vẫn xảy ra sau mỗi trận mưa lớn. Điều đó cho thấy, đã đến lúc phải bàn đến những giải pháp chống ngập úng căn cơ hơn, chứ không chỉ là những lời tuyên bố về một sự cố gắng, hay những giải pháp tình thế.
Hệ thống thoát nước cũ của Hà Nội ban đầu chỉ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của khoảng 1-2 triệu người, nhưng nay dân số đã tăng gấp nhiều lần, bởi vậy, quá tải là điều dễ hiểu. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, trong chuyện quá tải, có lỗi thuộc về các cơ quan xây dựng quy hoạch và quản lý đô thị. Việc thiếu một tầm nhìn xa trước tốc độ di dân về Hà Nội, tốc độ đô thị hóa, nhu cầu cấp thoát nước... đã khiến các dự án thoát nước ở Hà Nội phần nào mang tính chắp vá, manh mún, tình thế. Đó là chưa kể, bản thân việc triển khai các dự án này còn bị chậm tiến độ, nên hiệu quả không được như mong muốn. Chính vì thế, nhiều năm qua, luôn tái diễn tình trạng chống ngập được chỗ này thì lại phát sinh chỗ khác.
Đẩy nhanh tốc độ triển khai và nâng cao hiệu quả Dự án Thoát nước Hà Nội giai đoạn II là điều mà giờ đây, Hà Nội cần tính đến trước tiên. Nhưng chắc chắn, hệ thống này cũng sẽ không đủ cho một Hà Nội đang được mở rộng và có tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh hơn. Trong bối cảnh như vậy, rõ ràng, rất cần những biện pháp chống ngập căn cơ hơn, được xây dựng một cách tổng thể, có tầm nhìn xa dựa trên một quy hoạch đô thị hợp lý và đồng bộ.
Hà Nội và cả nước đang làm những gì tốt nhất để chuẩn bị cho Đại lễ ngàn năm. Song có một day dứt không dễ trả lời là, nếu trong 10 ngày đại lễ, nếu mưa 2-3 ngày liền thì Hà Nội sẽ chống đỡ ra sao hay chịu ngập. Có lẽ, đã đến lúc, Hà Nội cần tập hợp trí tuệ, sức lực của người dân để giải bài toán nan giải này.


