07:50:48 Thứ ba, 27/07/2010
Đón tin tốt, Dow Jones “bay” lên trên 10.500 điểm
...
Thị trường tăng mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu tuần - Ảnh: Reuters.
Lợi nhuận lạc quan của FedEx cùng với doanh số bán nhà mới đã cổ vũ nhà đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần. Phố Wall tiếp tục xanh sàn với sự lên mạnh của cả 3 chỉ số chính.
Chốt phiên giao dịch ngày 26/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 100,81 điểm, tương ứng 0,97%, lên 10.525,43 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,35 điểm, tương ứng 1,12%, lên 1.115,01 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 26,96 điểm, tương ứng 1,19%, lên 2.296,43 điểm.

Trong đó, đáng chú ý là chỉ số S&P 500 tiếp tục cao hơn mốc 1.100 điểm ngày thứ 2 liên tiếp, sau khi bất ngờ vượt qua ngưỡng cản tâm lý quan trọng này trong phiên giao dịch cuối tuần trước, báo hiệu chỉ số này có khả năng tiếp tục phục hồi mạnh.

Thị trường tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng trong suốt ngày giao dịch. Dự báo lợi nhuận lạc quan của hãng dịch vụ đóng gói và vận chuyển hàng hóa FedEx cùng với thông tin doanh số bán nhà mới tại Mỹ đã giúp thị trường Mỹ tăng điểm mạnh.

“Triển vọng lợi nhuận của FedEx và UPS được công bố gần đây, đã cho thấy, dù tăng trưởng kinh tế có khả năng đang chững lại, nhưng người ta vẫn vận chuyển nhiều hàng hóa”, Stephen Massocca, Giám đốc điều hành tại Wedbush Morgan ở San Francisco, nhận định. Cuối tuần trước, UPS công bố doanh thu và lợi nhuận khả quan hơn mong đợi đồng thời nâng triển vọng dự báo cho cả năm nay.

Trong khi đó, theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới của nước này trong tháng 6/2010 tăng 23,6%, lên mức 330.000 căn, cho thấy thị trường nhà đất Mỹ có thể đang hồi phục sau khi chương trình tín dụng thuế của chính phủ kết thúc vào cuối tháng 4/2010. Báo cáo đã góp phần khiến nhà đầu tư bớt bi quan về khả năng kinh tế Mỹ tăng trưởng chững lại.

Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu tài chính, y tế và năng lượng. Trong đó, cổ phiếu tài chính tăng 1,34%; cổ phiếu y tế tăng 1,4%, cổ phiếu năng lượng tăng 1%. Cổ phiếu các ngân hàng cũng lên mạnh, sau khi ủy ban Basel công bố sẽ rút đi một số đề xuất về yêu cầu tăng vốn và thanh khoản của các ngân hàng.

Biểu đồ biến thiên thị trường Mỹ ngày 26/7 - Nguồn: G.Finance.

Việc thị trường tăng điểm trong phiên 26/7 đã giúp đưa Dow Jones và Nasdaq trở lại trạng thái tăng điểm trong năm 2010. Từ đầu năm đến nay, Dow Jones tăng 0,9%, Nasdaq tăng 1,2%. Trong khi, S&P 500 đang xấp xỉ mốc cuối năm 2009.

Khối lượng giao dịch trên 3 sàn New York, American và Nasdaq chỉ đạt 7,49 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức 8,5 tỷ cổ phiếu trong phiên cuối tuần trước và thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày năm ngoái 9,65 tỷ cổ phiếu. Số cổ phiếu tăng điểm nhiều gấp 4 lần số giảm điểm trên sàn New York, trong khi tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 3:1.

Thị trường châu Âu cũng tràn ngập màu xanh khi chốt phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 38,50 điểm, lên 5.351,12 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 27,87 điểm, lên 6.194,21 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 29,13 điểm, lên 3.636,18 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á lên mức cao nhất trong một tháng qua. Lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ và kết quả khả quan của đợt thanh tra ngân hàng châu Âu, đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán chính ở châu Á tăng điểm mạnh mẽ. Chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,5% lên 118,02 điểm, cao nhất từ ngày 22/6.

Ngoài ra, việc xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 tăng tới 27,7% so với cùng kỳ năm 2009, thặng dư thương mại tăng 41,1% so với cùng kỳ; và việc GDP quý 2 của Hàn Quốc tăng 1,5%, cao hơn dự báo, cũng góp phần khiến các chỉ số chứng khoán châu Á đạt mức điểm ấn tượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,77%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,65%. Chỉ số HangSeng của Hồng Kông tăng 0,12%. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,34%. Trong khi, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,63%, lên 1.769,07 điểm, cao nhất trong 25 tháng rưỡi qua.

Theo Dương Lâm - VnEconomy