WTO kỳ vọng thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng 10% trong năm nay, sau thời gian kinh tế toàn cầu trượt dốc đã góp phần giảm tình trạng mất cân bằng toàn cầu. Riêng ba đại gia xuất khẩu chiếm 26,7% trong tổng xuất khẩu thế giới năm 2009, sẽ giảm một phần ba so với năm 2008.
Trung Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu 1.200 tỷ USD vào năm ngoái, so với mức 1.120 tỷ USD của Đức. Mỹ xếp vị trí thứ 3 với kim ngạch đạt 1.060 tỷ USD.
WTO nhìn nhận vai trò quan trọng của Trung Quốc đối với sự cải thiện tăng trưởng thương mại thế giới, coi đây là quốc gia tiên phong thắp lên “ánh sáng ở cuối đường hầm” cho nền kinh tế toàn cầu.
Một số bình luận gia cho rằng việc Trung Quốc tăng trưởng tốt hơn các nước phương Tây sẽ đặt áp lực nhiều hơn cho Mỹ. Bản thân Mỹ đang kết tội Trung Quốc là nước dùng chính sách tỷ giá để chi phối mậu dịch, tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong môi trường thương mại toàn cầu.
Các chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển sẽ đạt 11% và các nước công nghiệp phát triển sẽ đạt 7,5% trong năm nay. The Times dẫn lời Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy cho hay: “Dự báo khả quan là tin tốt lành cho nền kinh tế thế giới”. Ông cho rằng bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm năm ngoái sẽ là vấn đề kinh tế cấp bách cần đưa ra thảo luận tại Vòng đàm phán Doha về thương mại toàn cầu trong năm nay.
Ông Lamy thừa nhận kinh tế toàn cầu bắt đầu cải thiện, nhưng xem xét sâu sát hơn thì diễn biến hoạt động kinh tế tại châu Á có vẻ khả quan hơn so với châu Âu. Tại châu Á, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu phục hồi mạnh mẽ nhất, nhưng hiểm họa tăng trưởng quá nóng đang rình rập quốc gia đông nhất thế giới này.
Theo Ngọc Ngân - VnExpress


