13:27:53 Thứ tư, 10/02/2010
Không có đột biến giá trong dịp Tết
Duy Đông
Ông Võ Văn Quyền
Ông Võ Văn Quyền, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, với sự chuẩn bị tốt của các địa phương và doanh nghiệp, thị trường Tết Nguyên đán năm nay sẽ ổn định, không có biến động mạnh về giá.
Thưa ông, kết quả kiểm tra việc chuẩn bị cho thị trường Tết mà Bộ Công thương tiến hành tại Hà Nội và TP.HCM vừa rồi như thế nào?

Việc kiểm tra tập trung vào hai nội dung là tình hình dự trữ hàng hoá phục vụ Tết, đặc biệt là hàng hoá thuộc danh mục bình ổn giá, và tình hình tại siêu thị và các chợ đầu mối. Nói chung, các địa phương đã thực hiện rất tốt việc giải ngân nguồn kinh phí dự trữ hàng Tết và thực hiện mua hàng dự trữ rất tốt.

Qua theo dõi đợt mua sắm cuối tuần vừa rồi, chúng tôi nhận thấy, sự chuẩn bị của các địa phương và doanh nghiệp là phù hợp với nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp đã thể hiện được sự nhạy bén đón đầu cơ hội kinh doanh trong dịp Tết này cũng như thể hiện được trách nhiệm xã hội.

Cụ thể, công tác chuẩn bị hàng hoá của các địa phương như thế nào, thưa ông?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương, các địa phương và tổng công ty lớn đã chuẩn bị lượng hàng hoá dồi dào phục vụ thị trường Tết, đảm bảo ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp này.

Chẳng hạn, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội dự kiến đưa ra thị trường dịp Tết 79,5 triệu lít bia và 5,7 triệu lít rượu các loại. Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đưa ra thị trường 187,72 triệu lít bia, 219.000 lít rượu, 10 triệu lít nước giải khát. Bánh mứt kẹo nhãn hiệu Hải Hà tung ra thị trường 11.718 tấn. Tổng công ty Lương thực miền Bắc chuẩn bị cho thị trường Hà Nội 500 tấn gạo tẻ, 200 tấn gạo nếp, 1.300 tấn gạo đặc sản. Tổng công ty Rau quả nông sản chuẩn bị 4.000 tấn nước quả đóng hộp; 3.000 tấn ngô rau, ngô ngọt đóng hộp; 6.500 tấn dưa chuột, cà chua đóng lọ...

Các địa phương cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị thị trường rất tốt. Hà Nội đã tạm ứng cho 12 doanh nghiệp vay 250 tỷ đồng để dự trữ hàng Tết và bán thấp hơn giá thị trường trong dịp Tết. TP.HCM tạm ứng cho 13 doanh nghiệp vay 422 tỷ đồng để dự trữ hàng Tết. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương khác cũng có những kế hoạch chuẩn bị hàng hoá rất kỹ lưỡng.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường hàng Tết năm nay?

Do tập quán tiêu dùng, nên người Việt Nam vẫn sử dụng nhiều sản phẩm bánh chưng, giò, bánh mứt kẹo, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn... Vì vậy, nhu cầu các loại hàng hoá này sẽ vẫn tăng cao trong dịp Tết. Một số yếu tố liên quan tới nguồn cung hạn chế, như mặt hàng thực phẩm bị hạn chế nhập khẩu, giá nguyên liệu tăng cao... dẫn tới giá nhiều loại hàng hoá thực phẩm tươi sống và chế biến, đồ uống sẽ có xu hướng tăng. Giá lương thực đang ở mức cao và thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Đặc biệt, mặt hàng rau quả nhiều khả năng sẽ tăng giá đáng kể sau Tết do khan hiếm hàng.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tích cực như tôi đã nói ở trên, giá cả sẽ không tăng đột biến,  ảnh hưởng đến đời sống của người dân.