Phát biểu tại Diễn đàn, bà Manju Kprakash, Tổng thư ký FICCI cũng khẳng định điều này khi cho biết mối quan tâm của doanh nghiệp Ấn Độ tới thị trường Việt Nam đang mở rộng hơn các lĩnh vực, mặt hàng truyền thống.
“Các doanh nghiệp muốn hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực cung cấp năng lượng như lĩnh vực điện, hoá dầu, nông nghiệp, văn hoá du lịch”, bà Manju Kprakash chia sẻ thông tin và cho biết thêm, Ấn Độ có nhiều doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ. “Các doanh nghiệp này cũng rất quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm của Việt
Đặc biệt, trong Chính sách ngoại thương 2009-2014, Ấn Độ đã xác định thị trường Việt Nam là một trong những điểm đến của Kế hoạch hướng Đông của Ấn Độ. “Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Ấn Độ, tiếp đó là Hiệp định tư do trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư sẽ được bàn bạc chắc chắn sẽ tạo động lực và mở rộng lợi ích cho các quan hệ thương mại-đầu tư giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam khi có chính thức hiệu lực”, bà Manju khẳng định.
Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc tận dụng và khai thác các cơ hội trong mối quan hệ tốt đẹp về chính trị, ngoại giao, văn hoá và kinh tế giữa hai nước phụ thuộc phần lớn vào các kế hoạch cụ thể doanh nghiệp hai nước.
“VCCI cũng như FICCI cam kết sẽ hỗ trợ kết nối các kế hoạch kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Các doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản, đồ gỗ, điện tử và linh kiện, khai khoáng. Việc hợp tác với các doanh nghiệp Việt
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, vấn đề lớn trong việc thúc đẩy các mối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước nằm khá nhiều ở thông tin và thói quen kinh doanh. Khá nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đến Diễn đàn này để tìm đối tác để xuất khẩu hạt điều trong khi các doanh nghiệp Việt
Ông Adnand Selnerman, Công ty Dynamic Orbics, hoạt động trong lĩnh vực chế biến hải sản cho biết, Công ty đã sang Việt Nam vài lần để tìm đối tác cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chưa rõ ràng về khả năng cung cấp nguyên liệu cũng như các điều kiện ràng buộc về hàng rào kỹ thuật đã khiến các kế hoạch hợp tác chưa đạt được. “Chúng tôi rất mong muốn có thể hợp tác với các doanh nghiệp Việt
Khuyến nghị từ ông Nguyễn Sơn Hà, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phong cách làm việc của các doanh nghiệp Ấn Độ thường khá từ tốn, chậm rãi. “Nhiều khi thoả thuận được một hợp đồng với các doanh nghiệp Ấn Độ cần mất khá nhiều thời gian. Doanh nghiệp Việt
Năm 2009, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng đã khiến cho thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng, tuy nhiên, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2009 vẫn đạt gần 2 tỷ USD. giảm một chút so với năm 2008.
Về hợp tác đầu tư, hiện nay nhiều tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ đã thành lập văn phòng và đang đầu tư hiệu quả vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khai thác khoáng sản, công nghiệp ô tô, thép, dầu khí, năng lượng… Năm 2007 có bước chuyển lớn trong đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam, với các dự án đầu tư của các tập đoàn Essar và Tata trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa Ấn Độ vào nhóm 10 nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.


