Nhập khẩu hàng xa xỉ, tiêu dùng hàng xa xỉ, đặc biệt là các loại ô tô đắt tiền, các sản phẩm công nghệ cao đắt tiền... trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay đã được không ít chuyên gia cho là thiếu hợp lý. Điều này hoàn toàn đúng và cần có biện pháp xử lý.
Tuy vậy, nhìn nhận một cách công bằng, nhập siêu lớn không chỉ do hàng xa xỉ, cho dù đây là nguyên nhân cơ bản.
Trong khi đang tồn kho khoảng 300.000 tấn phân bón, trong đó có 160.000 tấn phân NPK và các doanh nghiệp phân bón trong nước đang phải sản xuất dưới công suất thiết kế, thì việc nhập khẩu phân NPK lại đang được không ít doanh nghiệp thực hiện. Đó là chưa kể, chuyện Việt Nam đang nhập khẩu từ cái tăm, sợi chỉ đến rau, hoa, quả, bánh kẹo, thịt, cá..., nghĩa là tất tật các mặt hàng có thể nhập khẩu, cho dù trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được.
Trong cơ cấu hàng nhập khẩu của quý I/2010, chỉ có xấp xỉ 10% cho tiêu dùng, tức là bằng khoảng 1,75 tỷ USD. Gần 90% kim ngạch nhập khẩu còn lại phần lớn là dành cho nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu... Như vậy, đẩy nhập siêu lên cao không hẳn chỉ vì nhập khẩu nhiều hàng tiêu dùng. Có một nguyên nhân rất lớn xuất phát từ việc Việt
Từ phân tích trên có thể thấy, loại trừ việc tăng giá đầu vào khiến kim ngạch nhập khẩu trong quý I tăng thêm 1,3 tỷ USD, qua đó cũng tác động đến nhập siêu, thì rõ ràng, chuyện nhập siêu căng thẳng như hiện nay là xuất phát từ nhiều phía. Trước hết là chuyện “hiển nhiên nhập siêu” - bởi Việt
Như vậy, xem ra, để kiềm chế nhập siêu, phải giải một bài toán tổng thể, mà một trong những giải pháp hàng đầu hiện nay là làm sao hạn chế nhập khẩu hàng xa xỉ.
Thực tế cho thấy, ngay cả khi cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan, với mức thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức cao, thì tiêu thụ hàng xa xỉ, ví dụ như ô tô cũng ít thuyên giảm.


